Trung Quốc phát triển giống lúa nhanh trong nhà kính trên sa mạc Tân Cương

01/05/2024 09:33 AM | Công nghệ

Các nhà khoa học Trung Quốc mới đây đã phát triển thành công giống lúa nước nhân giống nhanh trong nhà kính trên sa mạc ở Hòa Điền, Tân Cương, miền Tây Bắc Trung Quốc trong lần thử nghiệm đầu tiên. Loại lúa này từ khi gieo trồng đến khi thu hoạch chỉ mất 75 ngày.

Công nghệ nhân giống nhanh này do nhà khoa học trưởng Dương Kỳ Trường của Viện Nông nghiệp Đô thị (IUA) thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc và nhóm nghiên cứu của ông phát triển, đến nay đã gặt hái kết quả sau 5 năm nghiên cứu.

Nhóm đã tận dụng nguồn năng lượng mặt trời dồi dào ở các khu vực sa mạc, áp dụng các biện pháp như canh tác không cần đất nhiều lớp theo chiều dọc và kiểm soát nguồn ánh sáng nhân tạo giúp lúa phát triển.

Trung Quốc phát triển giống lúa nhanh trong nhà kính trên sa mạc Tân Cương- Ảnh 1.

Giống lúa nước nhân giống nhanh trong nhà kính trên sa mạc ở Hòa Điền, Tân Cương trong giai đoạn thử nghiệm. Ảnh: IUA

Công nghệ này giúp lúa nước có thể canh tác quanh năm và nhân giống nhanh ở các vùng sa mạc, với chu kỳ sinh trưởng chỉ mất 75 ngày, giảm khoảng 40% so với lúa trồng trên các cánh đồng truyền thống.

Ông Vương Sâm, nhà nghiên cứu của IUA, cho biết: “Lần này chúng tôi sử dụng giống lúa mới số 1 của địa phương, áp dụng phương pháp kỹ thuật nhân giống nhanh. Thời gian ươm mạ chỉ mất 15 ngày. Hồi tháng 2, chúng tôi cấy lúa vào máng canh tác không cần đất. Đến nay, toàn bộ chu kỳ sản xuất là 60 ngày".

Theo nhà khoa học Dương Kỳ Trường, việc tận dụng nguồn ánh sáng mặt trời ở sa mạc Tân Cương cũng giúp giảm đáng kể chi phí so với thí nghiệm trong nhà máy ở trụ sở của IUA tại Thành Đô:

“Kiểu nhà kính trên sa mạc nối nhau đem lại hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng mà chúng tôi tìm tòi ở Hòa Điền chỉ có giá khoảng 350 nhân dân tệ (hơn 1,2 triệu đồng) một mét vuông, bằng 1/3 nhà kính bằng kính ở Hà Lan. Chi phí tiêu thụ năng lượng cũng chỉ bằng khoảng 25% so với nhà kính của Hà Lan. Trong tương lai, loại nhà kính này có thể được kết hợp với năng lượng mới, cũng như cơ giới hóa, thiết bị và công nghệ thông minh. Khi đó, chi phí xây dựng và vận hành sẽ giảm đáng kể và loại nhà kính này sẽ rất cạnh tranh trên trường quốc tế trong tương lai”.

Không chỉ dừng lại ở lúa nước, nhóm nghiên cứu cũng đang khám phá các công nghệ then chốt để nhân giống nhanh các loại cây trồng chủ lực khác như đậu nành, ngô và lúa mì, cũng như các loại cây lấy hạt có dầu như cải và bông trong các nhà kính trên sa mạc ở Hòa Điền.

Theo Bích Thuận

Từ khóa:  trung quốc
Cùng chuyên mục
XEM